Bắt đối tượng người nước ngoài vận chuyển 1,5kg ma túy qua đường hàng không
Một người đàn ông mang quốc tịch Maldives đã bị lực lượng Cảnh sát ma túy Công an tỉnh Khánh Hòa bắt giữ vì có hành vi vận chuyển hơn 1,5kg ma túy bằng đường hàng không, trên chuyến bay chặng từ Bangkok (Thái Lan) đến Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa).
Ngày 21-12, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy (CSMT)- Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, vừa phối hợp với Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa) phát hiện, bắt giữ đối tượng Mohamed Anil (1987, quốc tịch Maldives) có hành vi vận chuyển trái phép hơn 1,5kg ma túy qua đường hàng không.
Theo đó, lúc 10 giờ 45 phút ngày 8-12, tại khu vực soi chiếu, kiểm tra, giám sát hành lý của hành khách nhập cảnh Nhà ga cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, lực lượng Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Cam Ranh phát hiện trong các kiện hành lý ký gửi và xách tay của Mohamed Anil (hành khách trên chuyến bay từ Bangkok (Thái Lan) đến Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh), có chất nghi ma túy nên tiến hành giữ đối tượng cùng hành lý. Đồng thời, phối hợp với Phòng CSMT- Công an tỉnh, Đội Kiểm soát hải quan, Công an Cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, Đội Kiểm soát chống buôn lậu ma túy số 02 (Đội 6) thuộc Chi cục Điều tra chống buôn lậu và Đội Kiểm soát hải quan thuộc Chi cục Hải quan khu vực 13 tiến hành kiểm tra.
Qua kiểm tra, tổ công tác liên ngành phát hiện trong hành lý xách tay và hành lý ký gửi của đối tượng có 12 bịch ni-lông với nhiều kích thước khác nhau, bên trong có chứa chất tinh thể màu trắng, 1 bịch ni-lông bên trong chứa thảo mộc khô màu nâu. Tiến hành xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể đối tượng cho kết quả âm tính.
Khai thác nhanh, Mohamed Anil khai nhận chất tinh thể màu trắng trong các bịch ni-lông là ma túy khay, thảo mộc khô là thuốc lá. Số ma túy trên Mohamed Anil được một người bạn (chưa xác định được lai lịch) thuê vận chuyển về Việt Nam. Tổ công tác đã tiến hành niêm phong, thu giữ toàn bộ số ma túy nói trên với tổng khối lượng hơn 1,5kg.
Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Mohamed Anil để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi: “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.
Đây không phải hoạt động tội phạm ma túy liên quan đến người nước ngoài bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Trước đó, vào cuối tháng 3-2025, Công an tỉnh Khánh Hòa đã phối hơp với Cục Cảnh sát ĐTTP về ma túy (Bộ Công an) và các lực lượng nghiệp vụ khác triệt phá xưởng sản xuất trái phép ma túy tổng hợp cực lớn do đối tượng người nước ngoài tổ chức hoạt động tại địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Theo đó, khoảng 0 giờ ngày 22-3-2025, gần 200 CBCS đồng loạt tấn công, bắt giữ các đối tượng đang có hành vi sản xuất trái phép chất ma túy tại địa bàn TP Nha Trang (cũ) do đối tượng Trương Xuân Minh (51 tuổi, quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc) cầm đầu. Tại cơ sở sản xuất, cơ quan điều tra thu giữ 118kg ketamin thành phẩm, 160 lít dung dịch ketamin, 17 tấn hóa chất, cùng dây chuyền, thiết bị phục vụ sản xuất ma túy. Tại kho xưởng ở 47 Cát Lợi, thu giữ khoảng 90 kg ketamin, 270 lít dung dịch và dây chuyền, thiết bị sản xuất ma túy. Tại kho ở xã Vĩnh Phương (cũ), thu giữ khoảng 57 tấn hóa chất, 380 lít khí.
Liên quan đến đường dây sản xuất trái phép ma túy tổng hợp này, cơ quan Công an đã bắt giữ 11 đối tượng (4 đối tượng người Trung Quốc, 3 đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc) và 4 đối tượng người Việt Nam); thu giữ 1,4 tấn ketamin với độ tinh khiết rất cao và gần 80 tấn hóa chất. Qua đấu tranh ban đầu, các đối tượng thừa nhận hành vi sản xuất trái phép chất ma túy.
Ghi nhận thành tích đặc biệt xuất sắc của các lực lượng tham gia đấu tranh triệt phá xưởng sản xuất ma túy tổng hợp với quy mô đặc biệt lớn này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có Thư khen gửi ban chuyên án. Thủ tướng Chính phủ nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao thành tích đặc biệt xuất sắc của ban chuyên án. Chiến công thể hiện sự mưu trí, kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm, đánh đúng, đánh trúng các đường dây sản xuất ma túy lớn, xuyên quốc gia, góp phần ngăn chặn nguồn cung ma túy và góp phần xây dựng môi trường trong nước và khu vực không ma túy.
T.H














